- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Gần 10.000 người dân sơ tán
Một tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc tấn công trên bộ ở khu vực Kharkiv phía đông Ukraine, chính quyền cho biết gần 10.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực. Thống đốc khu vực Oleh Synegubow cho biết tổng cộng hơn 9.900 người đã được đưa đến nơi an toàn. Quân đội Nga phát động cuộc tấn công trên bộ ở khu vực Kharkov vào ngày 10/5. Kể từ đó họ đã có thể tiến khoảng năm đến mười km dọc theo biên giới phía đông bắc.
Bất lợi trong phòng không so với lợi thế của Nga
Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông: Ukraine chỉ có 1/4 hệ thống phòng không cần thiết để tự vệ trước Nga. Trong khi cần 120 đến 130 máy bay chiến đấu F16 để chấm dứt ưu thế trên không của Nga,
Ông cũng cho rằng tình trạng thiếu binh sĩ đang ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội. Zelensky chỉ trích phương Tây cấm Ukraine sử dụng vũ khí do các nước châu Âu và Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine không thể sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vũ khí Nga đang có trên lãnh thổ Nga. Mặt khác, Nga có thể bắn tất cả vũ khí từ lãnh thổ của mình vào Ukraine. Đây là lợi thế lớn nhất mà Nga có được.
Nga phát động chiến dịch
Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn truyền thông: Cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov vào phía đông bắc Ukraine có thể là đợt tấn công đầu tiên của Nga. Họ đã phát động chiến dịch có thể bao gồm nhiều đợt. Tình hình trong khu vực, nơi Nga đã chiếm được một số thị trấn biên giới, vẫn được kiểm soát nhưng không ổn định. Quân Nga tiến từ 5 đến 10 km dọc biên giới phía đông bắc trước khi bị quân Ukraine chặn lại.
Việc Nga chiếm đóng Crimea năm 2014 là một phép thử thế giới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô trục xuất người Tatars ở Crimea và đưa ra những so sánh với việc Nga hiện đang chiếm đóng bán đảo Crimea ở Biển Đen. Ông nói trong bài phát biểu video buổi tối: Hôm nay, khi chúng tôi tưởng nhớ các nạn nhân của vụ trục xuất người Tatars ở Crimea và lên án việc Nga lạm dụng Crimea.
Nhà độc tài Liên Xô Stalin đã trục xuất người Tatars ở Crimea đến Trung Á, nơi ngày nay là Uzbekistan bắt đầu từ ngày 18.05.1944 vì sự hợp tác của họ với quân đội chiếm đóng của Đức. Họ chỉ được phép quay trở lại sau năm 1989 và ngày nay nhắc nhở về việc quân chiếm đóng Nga coi thường nhân quyền của họ. Thời gian Nga chiếm đóng trên đất của chúng tôi là có hạn và việc đánh đuổi Nga là bắt buộc. Việc Nga chiếm đóng Crimea năm 2014 là một phép thử cho quyết tâm của thế giới.
Tấn công Kharkov gây thương vong
Thành phố Kharkiv phía đông Ukraine và thành phố ngoại ô Vovchansk một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Tại Kharkiv, một khu dân cư đã bị trúng nhiều quả đạn pháo, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết trên Telegram. Năm người bị thương.
Tại Vovchansk, bom lượn và lựu pháo của Nga gây thiệt hại nặng nề. Thành viên Hội đồng Bảo an Ukraine Andrei Kovalenko viết trên Telegram: Thật không may, thành phố Vovchansk trên thực tế đã bị phá hủy hoàn toàn bởi kẻ thù đang tấn công không thương tiếc bằng bom lượn. Bất chấp các cuộc tấn công liên tục, Vovchansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Thành phố ở phía đông bắc Ukraine có gần 19.000 cư dân trước chiến tranh.
Theo Bộ Quốc phòng ở Moscow, các lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công ở Kharkiv phía đông bắc Ukraine chỉ hơn một tuần trước và nói rằng họ đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng. Ngày hôm qua, Nga đã chiếm thị trấn Staritsya ở vùng Kharkov. Các đơn vị tiếp tục tấn công trong khu vực.
Trợ cấp cho người di tản Ukraine
Theo báo cáo, ở Đức người tị nạn Ukraine nhận được tiền công dân sau khi họ đến. Mỗi người hưởng tiền công dân nhận được 563 euro mỗi tháng, cùng trợ cấp tiền thuê nhà và phí sưởi ấm, cùng những thứ khác. Bộ Lao động Liên bang cho rằng những người độc thân có nhu cầu cơ bản của cuộc sống trung bình tổng cộng 954 euro mỗi tháng, số tiền này được nhà nước chi trả.
Ngân hàng ở Nga bị tịch thu tài sản
Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu tài sản của Deutsche Bank ở Nga. Ban đầu vẫn chưa rõ số tiền liên quan là bao nhiêu. Deutsche Bank không thể đưa ra bình luận ngay lập tức. Commerzbank, Unicredit của Ý và một công ty con ở châu Âu của ngân hàng lớn của Mỹ JP Morgan cũng chịu chung số phận này. Theo phán quyết của tòa án Moscow, tổng cộng 12,4 triệu euro bị ảnh hưởng tại Commerzbank và JP Morgen.
Kêu gọi NATO bảo vệ không phận Ukraine
Chính trị gia Joe Weingarten cho biết trên truyền thông: Trong tình hình quân sự hiện nay, tôi tin rằng việc triển khai lực lượng tên lửa phòng không của Đức trên lãnh thổ NATO gần biên giới với Ukraine là cần thiết và có trách nhiệm để bảo vệ không phận phía tây Ukraine, chẳng hạn như với các hệ thống Patriot. Theo Weingarten, điều này không có nghĩa là quân đội phương Tây phải đóng quân ở Ukraine. Các hệ thống phòng không cũng có thể vươn xa vào không phận Ukraine từ khu vực biên giới của các nước NATO.
Đầu tư hơn 2 tỷ euro cho an ninh biên giới phía đông
Như Thủ tướng Donald Tusk đã thông báo, họ đã quyết định chi số tiền tương đương 2,34 tỷ euro để tăng cường an ninh cho Ba Lan: Hệ thống công sự biên giới này nhằm củng cố đường biên giới dài 400 km với Nga và Belarus, sẽ là một yếu tố răn đe, một chiến lược ngăn chặn chiến tranh khỏi biên giới của chúng tôi. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 02.2022, Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Việc cung cấp vũ khí của phương Tây tới Ukraine chủ yếu đi qua Ba Lan. Ba Lan không chỉ giáp Ukraine mà còn giáp Kaliningrad, vùng lãnh thổ thuộc Nga ở phía đông bắc và giáp đồng minh Belarus của Nga.
Ba Lan lo ngại rằng nước này cũng sẽ trở thành mục tiêu xâm lược của Nga. Trước mối đe dọa từ Nga, NATO và quốc gia EU Ba Lan đã bắt đầu nhanh chóng hiện đại hóa quân đội của mình; Ngân sách quốc phòng hiện chiếm khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trở thành một trong những tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nước NATO.

Tiêu diệt thủ lĩnh Hồi giáo ở Bờ Tây
Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của tổ chức dân quân Palestine Jihad trong một cuộc không kích ở Bờ Tây. Quân đội cho biết một trực thăng và một máy bay chiến đấu đã pháo kích vào một trung tâm hoạt động ở Jenin, phía bắc Bờ Tây, nơi một số phần tử khủng bố đáng kể đang trú ngụ. Lữ đoàn Quds, cánh vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo, xác nhận cái chết của chỉ huy Islam Chamaiseh trong cuộc tấn công.
Kế hoạch sau khi cuộc giao tranh ở Dải Gaza kết thúc
Cựu bộ trưởng quốc phòng Benny Gantz nói trong một cuộc họp báo: Ông đã đưa tối hậu thư cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu về một kế hoạch sau khi cuộc giao tranh ở Dải Gaza kết thúc. Nội các chiến tranh nên quyết định kế hoạch để xác định ai có thể cai trị Dải Gaza sau cuộc chiến với lực lượng Hồi giáo cực đoan Hamas. Nếu kỳ vọng của ông không được đáp ứng, đảng trung dung của ông sẽ rút khỏi chính phủ khẩn cấp do Netanyahu thành lập
Hàng viện trợ đầu tiên đến cảng tạm thời do Mỹ xây dựng
Chương trình Lương thực Thế giới cho biết hàng cứu trợ đã được vận chuyển đến các kho ở Deir Al Balah, trung tâm Dải Gaza và sẵn sàng phân phối.
Liên Hợp Quốc trước đó đã nhắc lại rằng các đoàn xe tải đường bộ, bị gián đoạn bởi cuộc tấn công vào Rafah trong tháng này, vẫn là cách hiệu quả nhất để vận chuyển viện trợ. Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết: Để ngăn chặn nạn đói khủng khiếp, chúng ta phải sử dụng con đường nhanh nhất và rõ ràng nhất để tiếp cận người dân Gaza - và để làm được điều đó, chúng ta hiện cần có đường tiếp cận.
Khoảng 50 tay súng thiệt mạng ở Rafah
Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas trong cuộc tấn công vào thị trấn Rafah ở phía nam Dải Gaza. Tổng cộng khoảng 50 tay súng Hồi giáo đã thiệt mạng và hàng chục đường hầm được phát hiện trong các cuộc tấn công có chủ đích ở phía đông Rafah. Hàng trăm cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố đã bị phá hủy, bao gồm cả các cơ sở sản xuất vũ khí. Các cuộc pháo kích và không kích vẫn tiếp tục ở phía đông và đông bắc Rafah.
Gần triệu người đã di tản khỏi Rafah
Theo người đứng đầu cơ quan cứu trợ người Palestine UNRWA của Liên hợp quốc công bố với truyền thông: Gần 800.000 người Palestine đã rời khỏi thành phố phía nam Dải Gaza kể từ khi cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah bắt đầu.
Cảnh báo về một cuộc tấn công mặt đất toàn diện ở Rafah
Trong một sự kiện vận động cho cuộc bầu cử châu Âu sắp tới, Thủ tướng Olaf Scholz đã cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự toàn diện có thể xảy ra ở thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza và kêu gọi giúp đỡ nhiều hơn cho người dân Palestine: Chúng tôi ở Đức, ở châu Âu và cả chính phủ Mỹ đều nhận tháy, thật vô trách nhiệm khi nghĩ đến một cuộc tấn công vào Rafah, nơi hàng triệu người tị nạn đã tìm được nơi ẩn náu và không được bảo vệ.
Ông yêu cầu viện trợ nhân đạo đầy đủ cũng phải đến được Gaza: 500 xe tải mỗi ngày là mức tối thiểu. Bất kỳ ai gây ra chiến tranh cũng phải chịu trách nhiệm đối với nhân loại và dân thường là nạn nhân của chiến tranh.
Một tuần trước, quân đội Israel tiến từ phía đông tới Rafah bất chấp cảnh báo mạnh mẽ của quốc tế. Theo tuyên bố của chính mình, họ tiếp tục hoạt động ở thành phố phía nam cũng như ở trung tâm và phía bắc Dải Gaza vào thứ Bảy. Cuộc chiến ở Gaza được châm ngòi bởi vụ thảm sát chưa từng có với hơn 1.200 người thiệt mạng mà những kẻ khủng bố thuộc Hamas và các nhóm khác thực hiện ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tại Rafah, giới lãnh đạo Israel cho biết họ muốn tiêu diệt các tiểu đoàn cuối cùng của phong trào Hồi giáo Hamas được cho là đang có mặt ở đó.
Người Palestine biểu tình nhân Ngày tưởng niệm Nakba
Với tiêu đề Palestine sẽ được tự do, những người biểu tình muốn đi bộ từ quận Kreuzberg về phía Tòa thị chính Đỏ trên Alexanderplatz. Theo cảnh sát, khoảng 5.400 người đã tập trung tại Berlin để biểu tình đánh dấu ngày tưởng nhớ Nakba của người Palestine. Ban đầu dự kiến có khoảng 2.000 người. Cảnh sát đã huy động khoảng 500 nhân lực phục vụ dịch vụ khẩn cấp tại chỗ vào thứ Bảy. Theo phát ngôn viên cảnh sát, một số pháo nổ đã được ném về phía cảnh sát.
Như thường lệ, chính quyền đã ban hành một số điều kiện cho cuộc biểu tình, như cấm kêu gọi hành động bạo lực hoặc khẩu hiệu phỉ báng. Những tuyên bố tuyên truyền về sự hủy diệt của Nhà nước Israel, cũng như cờ và dấu hiệu của các tổ chức khủng bố như Hồi giáo Hamas hay tổ chức Samidoun, cũng bị cấm.
Ngày Nakba ("Ngày thảm họa") 15.05 tưởng niệm trục xuất hàng trăm nghìn người Palestine trong cuộc chiến tranh Trung Đông đầu tiên vào năm 1948 sau khi thành lập nhà nước Israel
Giải ngân quỹ cho Cơ quan Cứu trợ Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA)
Khoản này vốn đã bị đóng băng sau cáo buộc của Israel cho rằng các nhân viên UNRWA có liên quan đến vụ tấn công của Hamas hôm 7/10. Cơ quan này đã đưa ra một kế hoạch hành động để đảm bảo tốt hơn tính khách quan, tăng cường kiểm toán nội bộ và cải thiện việc giám sát nhân viên của mình. Bộ Ngoại giao Áo cho biết sau khi phân tích kỹ lưỡng kế hoạch hành động, nguồn vốn sẽ được cấp lại cho UNRWA. Khoản tiền 3,4 triệu euro được lập ngân sách cho năm 2024 và số tiền đầu tiên sẽ giải ngân vào mùa hè.
Tàu chở dầu ngoài khơi Yemen trúng tên lửa
Theo truyền thông, một tàu chở dầu treo cờ Panama đã bị trúng một tên lửa cách thành phố cảng Mocha của Yemen ở Biển Đỏ khoảng 10 hải lý về phía tây nam. Một đám cháy bùng phát trên tàu. Cơ quan thương mại hàng hải Anh UKMTO trước đó thông báo một con tàu ở Biển Đỏ đã bị vật thể lạ đâm phải và bị hư hỏng nhẹ.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá